Trao đổi về công tác chuẩn bị khánh thành cầu Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 16/03/2017 08:57:34

ĐTO - Chiều ngày 15/3, Đoàn Đại sứ quán Úc do ngài Andrew Shepherd - Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Úc tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Đoàn công tác Đại sứ quán Úc chụp ảnh lưu niệm

Đoàn công tác Đại sứ quán Úc và UBND tỉnh Đồng Tháp đã tập trung trao đổi 3 nội dung chính. Đó là công tác chuẩn bị khánh thành cầu Cao Lãnh; chương trình hỗ trợ nước sạch cho tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2017-2021 và việc Đồng Tháp sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn Cấp cao Việt Nam - Úc từ  ngày 28/3 đến ngày 02/04/2017.

Cầu Cao Lãnh dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017 với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Việt Nam. Ngài Andrew Shepherd trình bày về ý tưởng xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện khánh thành cầu Cao Lãnh. Cụ thể, dự kiến sẽ thực hiện Dự án Nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc” tại khu vực cầu Cao Lãnh và phối hợp tổ chức buổi hoà nhạc.

Ông Nguyễn Thanh Hùng đã thống nhất với ý tưởng chuẩn bị khánh thành cầu Cao Lãnh của ngài Andrew Shepherd. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc xây dựng “Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc” mang lại nhiều ý nghĩa, không chỉ đánh dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp mà còn góp phần quảng bá du lịch cho tỉnh Đồng Tháp. Về chương trình hỗ trợ nước sạch, ông Nguyễn Thanh Hùng cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị phụ trách để việc triển khai được thuận lợi và tỉnh sẽ có vốn đối ứng.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn