Ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác báo chí khu vực Tây Nam Bộ

Cập nhật ngày: 25/06/2016 10:04:56

ĐTO - Ngày 24/6, tại TP.Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động Giải Báo chí viết về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).


Nhà báo Thuận Hữu và đồng chí Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng Ban Thường
trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết thỏa thuận hợp tác

Dự hội nghị đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Nhà báo Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo; các cơ quan báo, đài tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Hội Nhà báo VN đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp báo định kỳ, có sự tham gia của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí khu vực để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL; cùng phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, thúc đẩy sự phát triển lực lượng báo chí trên địa bàn; phản biện và đánh giá việc thực hiện các chương trình mang tính xã hội của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo…

Các ý kiến tham luận tại hội nghị của Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh, thành đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện việc chỉ đạo, quản lý báo chí ở địa phương, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất biện pháp tăng cường việc chỉ đạo, quản lý báo chí, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của báo chí thời gian tới.


Quang cảnh hội nghị

Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Nhà báo Việt Nam phát động giải báo chí viết về ĐBSCL nhằm góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng; tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động hỗ trợ người nghèo và công tác an sinh xã hội khu vực Tây Nam bộ.

Nhà báo Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị, đã đi sâu phân tích những khó khăn, hạn chế về hoạt động báo chí khu vực ĐBSCL, đề nghị thời gian tới, để việc chỉ đạo, quản lý báo chí hiệu quả, các tỉnh, thành khu vực cần làm tốt việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo nhằm quản lý tốt đội ngũ phóng viên thường trú và cộng tác viên tại địa bàn; các cơ quan chức năng, quản lý nhà nước cần có người phát ngôn để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành quy chế hoạt động của phóng viên thường trú và cộng tác viên trên địa bàn.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn