Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VI:

Kinh tế - xã hội vùng biên tiếp tục chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 28/08/2015 05:50:52

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc vào ngày hôm qua (27/8) với sự tham dự của 225 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Dương- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự; đồng chí Trần Ngọc Ẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.


Đồng chí Trần Ngọc Ẩn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Tân Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ V đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác tốt thế mạnh cây lúa, kết hợp đầu tư khép kín đê bao tăng vụ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa đảm bảo phục vụ tốt sản xuất.

Toàn huyện có 99% diện tích bơm tưới bằng điện, 100% diện tích làm đất bằng cơ giới, 96% diện tích lúa thu hoạch bằng máy. Diện tích hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày đạt khá; đàn gia súc, gia cầm phát triển nhanh, nhất là đàn bò phát triển nhanh lên đến hàng chục ngàn con.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng; huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới được 164,63 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 60 tỷ đồng. Hai xã điểm xây dựng nông thôn mới là Tân Thành B và Tân Công Chí cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoạt động mua bán hàng nông sản ở khu vực biên giới có bước phát triển. Mạng lưới chợ trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân; tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư. Người dân ngày càng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam thông qua các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng bình quân tăng 19,45%/năm.


Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VI

Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên gắn với giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, giảm đáng kể hộ nghèo, cận nghèo. Quốc phòng, an ninh, an ninh biên giới được giữ vững, quan hệ tốt đẹp với phía bạn Campuchia. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phương thức lãnh đạo của Đảng có đổi mới, chuyển biến rõ nét qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 12 của hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đoàn kết trong Đảng bộ được giữ gìn và phát huy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước được nâng lên có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn