Sạt lở tại Tổng kho xăng dầu gây thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 06/07/2015 12:41:36

Như tin đã đưa, ngày 5/7/2015, tại khu vực cầu cảng chính của Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản (thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp) - tọa lạc phường 11, thành phố Cao Lãnh xảy ra sạt lở bờ sông với chiều dài 50m, ăn sâu vào đất liền 5m.


Sạt lở ăn sâu vào đất liền vào đất liền (kho bồn chứa xăng dầu)

Vụ sạt lở gây thiệt hại gãy sập hoàn toàn cầu dẫn chính, cầu cảng chính bị nứt, sụp trôi bồn lường, nhà cấp phát, hàng rào và bờ kè của Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản ước tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng. Hiện Công ty đang thu dọn tài sản tránh bị thiệt hại tiếp và liên hệ với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát địa chất để đánh giá thiệt hại và đưa ra biện pháp khắc phục.


Sụp hàng rào và bờ kè Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản

Trước đó, ngày 18/5/2015, cặp bờ sông Tiền giáp với khu vực cảng Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản bị sạt lở với chiều dài khoảng 84m, ăn sâu vào đất liền từ 2-18m. Vụ sạt lở trên làm sụp trôi hoàn toàn cầu cảng phụ xuất nhập xăng dầu, 50m hàng rào, 1 trụ neo buộc dây tàu. Công ty cùng với ngành chức năng khắc phục và đưa Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản đi vào hoạt động bình thường. Tuy nhiên, vụ sạt lở vào ngày 5/7 đã ảnh hưởng lớn hơn đến hoạt động cung cấp xăng dầu cũng như việc khắc phục phải mất nhiều thời gian hơn so với vụ sạt lở trước đây.


Vụ sạt lở cũng gây thiệt hại đến cầu cảng chính của Tổng kho xăng dầu

Theo ông Lê Thanh Mân – Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, tình hình sạt lở và mức độ thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến Kho cảng Trần Quốc Toản. Do đó, Công ty đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Cảng vụ Đồng Tháp xem xét hỗ trợ kinh phí cho đơn vị khắc phục sự cố sạt lở từ nguồn quỹ khắc phục thiên tai của tỉnh. Bởi vì, tình hình kinh doanh của Công ty những năm qua còn gặp khó khăn, nhất là việc Nhà nước chưa có giải pháp hỗ trợ khoản lỗ của Công ty do thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn