Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Cập nhật ngày: 29/03/2015 07:19:20

Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành kiểm sát lần thứ 2, giai đoạn 2010 – 2014. Theo đó, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động, ngành Kiểm sát Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành có hiệu quả.


Tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
(Ảnh N.Nguyễn)

Nổi bật là các phong trào thi đua tập trung vào việc nâng chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.  Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành trong sáng về phẩm chất đạo đức, nắm vững kiến thức pháp lý và nghiệp vụ kiểm sát, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Điển hình như: Viện KSND huyện Châu Thành thường xuyên tiến hành cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng công việc, nhất là xây dựng quy trình giải quyết công việc cụ thể đối với từng khâu công tác. Phòng 2 (Viện KSND tỉnh) xây dựng và triển khai chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tế, phân công kiểm sát viên phụ trách địa bàn mang lại hiệu quả cao.

Từ nhiều kết quả đạt được, giai đoạn 2010 – 2014, nhiều tập thể và cá nhân ngành Kiểm sát tỉnh được nhận Bằng khen của Viện KSND Tối cao, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì. Thành tích trên đã thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với phong trào thi đua ở nhiều đơn vị, tạo dấu ấn tiền đề cho phong trào thi đua của ngành trong thời gian tới.

          Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn