Việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 21/08/2019 05:59:02

ĐTO - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến hơn 780 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và xã trong cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Việc thực hiện Chỉ thị 05 dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cấp ủy các cấp nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn công tác trọng tâm, chủ đề đột phá để thực hiện. Chẳng hạn, năm 2018, tỉnh Đồng Tháp chọn chủ đề đột phá “Mở lòng kết nối xây nguồn lực - Khơi nguồn khởi nghiệp dựng tương lai” và xây dựng Đảng là “Kỷ cương và trách nhiệm”; tỉnh Quảng Trị lựa chọn chủ đề “Năm doanh nghiệp”... Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cùng một số tỉnh, thành khác triển khai dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 05 và bàn bạc các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đại biểu được nghe báo cáo tham luận về mô hình mới, kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo về việc thực hiện Chỉ thị 05 của các địa phương, ban, Bộ, ngành Trung ương và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; duy trì, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác. Cấp ủy các cấp cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng, nhất là về công tác nhân sự; sớm giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn