Để những bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn

Cập nhật ngày: 11/09/2019 14:35:32

ĐTO - Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hơn 3 năm qua, Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhiều người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.


 Đại diện Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò đến thăm, trao tiền hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

Tháng 6/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị trấn Lấp Vò và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn phối hợp vận động, thành lập Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo với 24 thành viên. Các thành viên là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và người dân có lòng nhân ái, tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hàng tháng, mỗi thành viên đóng góp từ 50 ngàn đồng trở lên. Tất cả số tiền này dùng vào việc hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị bệnh. Ông Nguyễn Thế Trường - Tổ trưởng Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò, cho hay: “Khi nhận được đơn yêu cầu giúp đỡ của bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân, đại diện tổ từ thiện cùng MTTQ và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn tranh thủ sớm đến nhà xác minh; cùng nhau bàn bạc, thống nhất số tiền hỗ trợ người bệnh. Tùy hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe... của bệnh nhân, tổ giúp đỡ mỗi trường hợp từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng”.

Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng đã được Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò tới nhà thăm và trao tiền như chị Trần Võ Minh Tuyết, bà Phan Thị Ba... cùng ngụ thị trấn Lấp Vò. Tuy số tiền mà tổ từ thiện hỗ trợ chưa đủ để chữa những căn bệnh hiểm nghèo nhưng nhiều bệnh nhân cảm thấy ấm lòng, bởi đó là tất cả tấm lòng, sự sẻ chia của xã hội dành cho mình. Hơn 3 năm hoạt động, Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò đã hỗ trợ trên 60 người bệnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Tổ từ thiện đặc biệt quan tâm công tác đi xác minh thực tế; công khai các khoản thu, chi. Nhờ đó, tổ giúp đỡ đúng đối tượng; nhận được sự tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ của những thành viên, nhà hảo tâm.

Với hiệu quả mang lại, hiện tại, Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò phát triển lên 54 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tòng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lấp Vò cho biết: “Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò đã duy trì hoạt động có hiệu quả mấy năm qua. Không chỉ đến tận nhà trao tiền mà tổ còn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên về mặt tinh thần với mong muốn bệnh nhân sớm bình phục. Tổ kịp thời hỗ trợ người nghèo, neo đơn, tàn tật giảm bớt khó khăn, góp phần cùng chính quyền động viên, chia sẻ với bệnh nhân nghèo”.

Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò vinh dự được nhận Thư khen từ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Trong thư của Bí thư Tỉnh ủy, có đoạn viết: “Bằng việc làm nhân ái, Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò xứng đáng là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với tình cảm cá nhân, tôi biểu dương Tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo thị trấn Lấp Vò đã có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn