Phát triển phong trào khởi nghiệp trong học sinh

Cập nhật ngày: 15/10/2019 06:16:41

ĐTO -Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và ngành giáo dục quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động khởi nghiệp hình thành, phát triển trong các trường phổ thông. Điều đó góp phần giúp định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh (HS); tạo cơ hội để ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển.


Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trao giải Nhất cho nhóm học sinh Trường THPT Hồng Ngự 2 với Dự án Kinh doanh thức ăn nhanh an toàn, chất lượng - cơm kẹp humburger

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ động nghiên cứu, tổ chức xây dựng chương trình, nội dung giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông có tính linh hoạt, phù hợp; tích hợp giáo dục hướng nghiệp vào giảng dạy các bộ môn có điều kiện thuận lợi (Công nghệ, Giáo dục công dân) và những hoạt động giáo dục khác. Đơn vị phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, trường đại học, cao đẳng, Tỉnh đoàn, những nhóm hướng nghiệp của sinh viên... tổ chức tư vấn tuyển sinh, khởi nghiệp; mời doanh nhân thành đạt đến chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kinh doanh cho HS. Đồng thời phối hợp Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên của trường THPT và giáo dục thường xuyên; biên soạn tài liệu khởi nghiệp trong kinh doanh dành riêng cho tỉnh Đồng Tháp. Các cơ sở giáo dục tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp đối với HS; thành lập Câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp trong nhà trường.

Tháng 10/2018, CLB khởi nghiệp Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh) thành lập với 50 thành viên. Đến nay, CLB phát triển lên 74 thành viên, trong đó có 5 giáo viên và 69 HS. Từ khi ra đời đến nay, CLB có 7 sản phẩm dự thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn và Trung tâm khởi nghiệp tỉnh tổ chức; 10 bài dự thi Ý tưởng khởi nghiệp do Sở GD&ĐT tổ chức... Nhiều dự án đạt giải cao và mang tính thực tiễn cao. Điển hình như Dự án sản xuất mứt xoài của em Đoàn Thị Mỹ Tiên; Dự án sản xuất - kinh doanh sáo trúc của em Lê Trần Ân. Ngoài đạt giải Nhì chung kết cụm 2 tại Cuộc thi Ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2018, dự án của em Lê Trần Ân còn được một doanh nhân chọn đầu tư.


Em Nguyễn Thị Mộng Kiều nghiên cứu, thực hiện Dự án sản xuất nhang đuổi muỗi từ các loại thảo mộc thiên nhiên

Ban Giám hiệu Trường THPT Lấp Vò 2 (huyện Lấp Vò) cũng rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong HS. Dù mới thành lập khoảng 7 tháng nhưng CLB khởi nghiệp của trường đã “tiếp lửa”, hỗ trợ nhiều HS mạnh dạn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, tham gia Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp và đạt giải cao. Điển hình như em Ngô Phạm Thảo Nguyên giành giải Nhì trong Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm học 2018 - 2019 do Sở GD&ĐT tổ chức với Dự án quầy nước ép trái cây đa năng. Em Thảo Nguyên chia sẻ: “Em rất vui vì ý tưởng khởi nghiệp của mình đạt giải. Hiện, em học năm nhất ngành Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có điều kiện, em sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng, đưa vào kinh doanh”. Giờ đây, lãnh đạo CLB khởi nghiệp Trường THPT Lấp Vò 2 đang hỗ trợ em Nguyễn Thị Mộng Kiều - HS lớp 12A2 phát triển đề tài nghiên cứu khoa học thành Dự án khởi nghiệp với tên gọi “Sản xuất nhang đuổi muỗi từ các loại thảo mộc thiên nhiên”.

Thầy Nguyễn Pha Lê - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm CLB khởi nghiệp Trường THPT Lấp Vò 2, cho biết: “Nhà trường quan tâm công tác tuyên truyền và mời lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh... đến nói chuyện với HS của trường về khởi nghiệp. Nhờ đó, nhiều ý tưởng của HS được nuôi dưỡng, phát triển. Năm học 2019 - 2020, nhà trường phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cấp trường, đến nay đã nhận trên 200 bài dự thi của HS (nhiều hơn khoảng 140 bài so với năm học 2017 - 2018). Những ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc sẽ được khen thưởng, lựa chọn, góp ý hoàn thiện hơn để tham dự Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh”.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019, Sở GD&ĐT tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, thu hút hơn 2.140 lượt HS tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều dự án khởi nghiệp tiêu biểu như hệ sinh thái tự dưỡng thu nhỏ; xoài ép nk60; dưa xoài Thanh Bình; homsestay Nhà sen Tháp Mười; sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP; chuỗi nhà hàng ẩm thực khoai môn; kinh doanh thức ăn nhanh, an toàn, chất lượng - cơm kẹp hamburger; hệ sinh thái hữu cơ; cửa hàng thịt heo sạch; sản xuất và kinh doanh lúa hữu cơ; tinh dầu hoa sen chiết xuất 100% từ sen...

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn