TP.Cao Lãnh

Nổi bật với hoạt động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Cập nhật ngày: 02/12/2019 09:57:10

ĐTO - Phát huy truyền thống tự hào nhằm tuyên truyền, giáo dục tình yêu Tổ quốc trong thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.Cao Lãnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động thi đua rèn luyện, hướng thanh niên xây dựng lối sống đẹp, sống có ích, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.


Hội viên, thanh niên TP.Cao Lãnh phối hợp cùng chính quyền địa phương ra quân vệ sinh, bảo vệ môi trường

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội LHTN Việt Nam TP.Cao Lãnh đã tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động như: Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chương trình số 33-CTr/TWĐTN-BTG của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy Đồng Tháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam TP.Cao Lãnh, Ủy ban Hội phường, xã, hội viên, thanh niên thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ TP.Cao Lãnh học tập và làm theo lời Bác”, 100% hội viên, thanh niên đăng ký, thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức hội thi kể chuyện về Bác, trả lời các câu hỏi về truyền thống đạo đức cách mạng, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

Phát huy truyền thống tốt đẹp, lý tưởng cách mạng, hội viên, thanh niên TP.Cao Lãnh tham gia xung kích tình nguyện các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội qua các chương trình ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thăm tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Các Ủy ban Hội phường, xã, hội viên, thanh niên tổ chức các buổi đến thăm, chăm sóc, giúp đỡ các cụ già neo đơn, hỗ trợ gạo, quà, chăm sóc khi các cụ ốm đau. Cùng chung tay bảo vệ môi trường, Hội LHTN Việt Nam TP.Cao Lãnh, các Ủy ban Hội phường, xã thực hiện các công trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, ngày thứ Sáu “Xanh-Sạch-Đẹp”, ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện; tổ chức, phối hợp tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ở khu vực trung tâm, Ủy ban Hội phường 2 phối hợp với UBND phường tiếp tục hưởng ứng các phong trào thực hiện văn minh đô thị; ra quân, hoàn thành các công trình như thiết kế mô hình vỏ xe tái chế để trồng hoa, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường văn minh đô thị của phường; tham mưu với Đảng ủy, UBND thiết kế các trụ mô hình cây xanh trang trí tuyến phố văn minh, lắp đặt các pano tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị...

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức, hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng trong hội viên, thanh niên; đa dạng loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên, thanh niên. Qua đó xuất hiện những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình, làm cơ sở giới thiệu hội viên ưu tú vào Đoàn. Đến nay, TP.Cao Lãnh có hơn 7.000 hội viên đang sinh hoạt trong 141 loại hình chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nghề nghiệp, hơn 15 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, 20 tổ hợp tác kinh tế, các xã, phường đều có tổ tư vấn giới thiệu việc làm, thanh niên tham gia hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất, trồng hoa lan, trồng nấm bào ngư, xoài lá, chăn nuôi..., góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn