Thảo luận Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh

Còn nhiều ý kiến khác nhau về chỉ tiêu giảm nghèo

Cập nhật ngày: 15/11/2019 10:17:24

ĐTO - Ngày 13/11, hai Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện Lai Vung, Lấp Vò thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười ba. Ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự thảo luận.

Tại 2 buổi thảo luận, đối với chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2020 từ 1,5%, đại biểu các địa phương có ý kiến nên giảm xuống từ 0,8 – 1%. Theo đại biểu 2 địa phương, hiện tại tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm khá thấp (Lai Vung 2,94%, Lấp Vò 2,68%) càng về sau tỷ lệ hộ dân thoát nghèo sẽ càng giảm bởi đa phần các hộ nghèo còn lại thuộc diện khó hoặc không thể thoát nghèo như già neo đơn, bệnh hiểm nghèo,... Nếu giữ chỉ tiêu 1,5% hộ thoát nghèo trong năm 2020 thì khả năng nhiều địa phương trong tỉnh sẽ không đạt.

Đối với dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại biểu ở Lai Vung đề nghị không quy định mức trần hỗ trợ như dự thảo, mà dựa vào quy mô cụ thể từng khu công nghiệp để hỗ trợ, chi phí đầu tư thay đổi theo thời gian trượt giá, do đó đề nghị không quy định mức trần giới hạn, tùy theo ngân sách tỉnh, chỉ cần quy định tỷ lệ hỗ trợ là bao nhiêu phần trăm (%).

Đại biểu có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy hoạch đất trồng lúa cho phù hợp với tình hình địa phương, quốc gia, quốc tế tránh cung vượt cầu. Đối với Nghị quyết 239, quy chế Nhà nước và nhân dân cùng làm (xây cầu thực hiện 50:50, đường 60:40), về nguồn kinh phí vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đưa vào ngân sách địa phương, đại biểu cho rằng chưa phù hợp, đề nghị tỉnh xem xét, nghiên cứu để có hướng giải quyết hợp lý. Đại biểu còn phản ánh tình hình tội phạm trộm chó trên địa bàn gây nhiều bức xúc, đề nghị tỉnh và ngành chức năng có giải pháp căn cơ để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này.

Ở Lấp Vò, đại biểu cho biết, đoạn sông Xáng từ Vàm Cống đến huyện Châu Thành, địa phận xã Long Hưng A hiện đang sạt lở, ảnh hưởng nhiều hộ dân nơi đây, địa phương đang vận động người dân gia cố, đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở. Đồng thời, kiến nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp quốc lộ 80, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Vàm Cống đến nội ô thị trấn Lấp Vò; đẩy nhanh thi công các mố cầu tỉnh lộ 852, 852B, 848 từ Tân Mỹ đi Sa Đéc...

Phát biểu tại các buổi thảo luận, ông Trần Anh Dũng đề nghị huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò rà soát lại những vấn đề, nội dung mà UBND tỉnh “hứa” nhưng chưa thực hiện được hoặc thực hiện chậm để tổng hợp, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Riêng huyện Lấp Vò, ông Dũng đề nghị huyện cần đưa vào văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025 nội dung phát triển đô thị Lấp Vò lên đô thị loại III làm cơ sở để tỉnh xem xét, quyết định phân bổ nguồn lực thực hiện cho nhiệm kỳ sau.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn