Hội Cựu chiến binh xã Thanh Mỹ: Giúp hội viên ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 09/06/2014 05:42:41

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.


Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Thanh Mỹ nuôi ếch

Hội CCB xã có 5 hội cơ sở, 21 phân hội với 296 hội viên (HV). Thông qua các kỳ sinh hoạt, Hội triển khai các phong trào thi đua. Qua đó, nổi lên các mô hình làm kinh tế hay như: nuôi ếch, trồng chanh, cải tạo vườn tạp... Để tạo điều kiện cho HV mở rộng mô hình sản xuất, hội CCB xã đã giới thiệu cho HV được tiếp cận vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời gian qua, có hơn 80 HV được vay với tổng số trên 760 triệu đồng. Hộ chú Nguyễn Văn Đắc ngụ ấp Lợi Hòa, thuộc diện hộ cận nghèo. Nhờ Hội CCB xã giới thiệu được vay 20 triệu đồng, chú làm vốn chăn nuôi ếch. Đến nay, mô hình chăn nuôi đạt lợi nhuận giúp gia đình chú vươn lên ổn định cuộc sống. Chú Đắc cho biết: “Trước đây, kinh tế gia đình khó khăn, được Hội CCB giới thiệu hộ tôi vay vốn làm ăn. Hiện kinh tế gia đình đã ổn định, hoàn trả được phân nửa số vốn vay, tôi mừng lắm”.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Thanh Mỹ còn vận động HV góp vốn xoay vòng để giúp nhau chăn nuôi gà, heo, mua bán nhỏ. “Hội CCB xã có nhiều HV, một người đóng góp từ 500 đến 1 triệu đồng/tháng để thành lập quỹ hỗ trợ cho những HV có hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn. Năm rồi, tôi cũng được hỗ trợ số vốn 3 triệu đồng, tôi sử dụng chăn nuôi gà” - chú Trần Thanh Sang, HV Hội CCB nói. Thời gian qua, Hội CCB xã Thanh Mỹ đã giúp cho nhiều HV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đã giới thiệu cho 29 hộ được vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, 1 hộ nghèo vay chăn nuôi bò, 7 hộ cận nghèo vay vốn mua bán nhỏ và 1 hộ vay vốn giải quyết việc làm. Nhờ những mô hình hay hoạt động có hiệu quả, mà Hội CCB xã Thanh Mỹ đã giúp cho nhiều HV phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống ổn định.

Ông Lê Minh Thái - Chủ tịch hội CCB xã Thanh Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã triển khai và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế nhằm giúp HV sống ổn định. Qua thực hiện các mô hình, chúng tôi thấy đa số HV đều tích cực làm ăn, có ý chí vươn lên thoát nghèo”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn