Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 17/04/2021 15:24:36

ĐTO - Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp và làm việc với đoàn

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến hết ngày 16/4, 11/12 huyện, thành phố đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (TP.Cao Lãnh và cấp xã còn lại sẽ hoàn thành trong ngày 18/4 bảo đảm đúng quy định). Tỉnh đã thống nhất lập danh sách giới thiệu 10 người cư trú tại Đồng Tháp đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH (cùng 4 người được Trung ương giới thiệu để bầu 8 ĐBQH) và 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 58 đại biểu.

Cấp huyện đã giới thiệu 713 người ứng cử đại biểu HĐND để bầu 392 đại biểu; cấp xã giới thiệu 6.715 người ứng cử đại biểu HĐND để bầu 3.752 đại biểu. Toàn tỉnh có 1.065 tổ bầu cử và hơn 1,38 triệu cử tri. Tỉnh đã tiếp nhận 8 đơn nặc danh liên quan đến công tác bầu cử cấp huyện, ngành chức năng đang xem xét, giải quyết theo quy định.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhìn chung, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Đồng Tháp chuẩn bị đạt tiến độ, việc tổ chức hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thực hiện bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Trung ương; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có xảy ra điểm nóng làm cản trở công tác bầu cử; công tác giám sát, kiểm tra bầu cử được địa phương thực hiện thường xuyên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá, Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu theo chủ trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử Quốc gia. Đồng thời, đề nghị Đồng Tháp tiếp tục tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các khâu sau hiệp thương lần thứ 3; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Cơ quan y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn